Bộ Ngoại giao Nga nêu số tiền viện trợ cho các nước đang phát triển

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LHQ, (Sputnik) - Liên bang Nga trong năm 2017 đã hỗ trợ các nước đang phát triển với 1,2 tỷ USD, Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Pankin cho biết.

"Số tiền viện trợ của chúng tôi đối với quốc tế đang phát triển vượt quá 1,2 tỷ đô la vào năm ngoái. Đó là số lượng tiền được cho thông qua quan hệ song phương và những đóng góp cho các cấu trúc quốc tế, bao gồm Liên hợp quốc. Trong số các quốc gia chúng tôi đang giúp là các quốc gia trong không gian hậu Xô viết và các đối tác chiến lược lâu dài của chúng tôi ở châu Mỹ Latin và châu Á", — ông Pankin nói.

Ông giải thích rằng đó là sự hỗ trợ của nhà nước, cũng như các chương trình của các công ty Nga.

"Nhiều công ty của chúng tôi trong vòng 20 năm qua đã mở rộng sự hiện diện của mình ở nhiều quốc gia, bao gồm Châu Phi và Châu Á. Các công ty này đã đầu tư vào các dự án xã hội về giáo dục, đào tạo cán bộ liên quan đến việc chống dịch bệnh", — ông nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала