Ả Rập Saudi kêu gọi Qatar đưa quân đội vào Syria

© AP Photo / Hassan AmmarQuốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz với Thái tử Mohammed Ben Salman
Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz với Thái tử Mohammed Ben Salman - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Doha, (Sputnik) - Qatar phải đưa quân đội vào Syria nếu không muốn mất đi sự hỗ trợ quân sự của Mỹ, Ngoại trưởng Saudi Adil al-Jubair cho biết vào hôm thứ Ba.

"Qatar phải đáp trả cho sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Syria và đưa quân tới Syria trước khi tổng thống Mỹ từ chối bảo vệ Qatar bằng căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ của đất nước", — dịch vụ báo chí của Bộ Ngoại giao Ả Rập Saudi dẫn đến lời của Adil al-Jubair.

Ông lưu ý rằng nếu Hoa Kỳ chấm dứt bảo đảm an ninh của Qatar, thì chế độ ở nước này sẽ bị lật đổ trong vòng ít hơn một tuần. Kể từ tháng 6 năm ngoái, Ả rập Saudi, Ai Cập, UAE và Bahrain đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, cáo buộc Doha ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Những nỗ lực của Kuwait để hòa giải các nước láng giềng trong khu vực đã không đưa tới thành công được.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала