Ngoại trưởng các nước thành viên SCO bày tỏ lo ngại về cuộc tấn công vào Syria

© Sputnik / Ministry of defence of the Russian Federation/Vadim Savitskii / Chuyển đến kho ảnhHội đồng Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên SCO
Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên SCO - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) – Các Ngoại trưởng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc tấn công tên lửa vào Syria của Mỹ, Anh và Pháp, thông báo sau cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên SCO, được tổ chức tại Bắc Kinh, cho biết.

Trump đã lệnh cho Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ giáng đòn tấn công với độ chính xác cao vào các chủ thể của Syria mà phía Mỹ cho rằng gắn với vũ khí hóa học - Sputnik Việt Nam
G7 ủng hộ cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào Syria
Các Ngoại trưởng cho rằng hành động như vậy làm tăng sự đau khổ của người dân Syria, tài liệu cho biết.

Trong mối liên hệ này, họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự kiềm chế, tránh leo thang hơn nữa tình hình, ủng hộ tăng cường vai trò chủ chốt của Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an như tổ chức chính chịu trách nhiệm duy trì hòa bình, ổn định và an ninh quốc tế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала