Nêu danh kẻ thù chính của Hoa Kỳ

© Flickr / Gogo6969New York
New York - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Kẻ thù chính của Hoa Kỳ không phải là Nga, Trung Quốc, mà là món nợ của Mỹ, National Interest viết.

Tạp chí báo cáo rằng Washington đang tiến gần đến một cuộc  khủng hoảng kỹ thuật.  Như những dữ liệu mới nhất của Văn phòng Quốc hội  phụ trách vấn đề ngân sách cho thấy gánh nặng nợ của Mỹ là 1.6 % GDP, đó là bằng 9.4% doanh thu quốc gia. Tuy nhiên, vào năm 2022, những con số này sẽ là  2.7 và 16% tương ứng.

Vàng thoi - Sputnik Việt Nam
Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ rút vàng dự trữ từ Mỹ?
Đồng thời  tác giả cho rằng kịch bản này là tương đối lạc quan.

Như ấn bản cho biết: dựa trên  con số  của những  tuần  gần đây,  số phần trăm gánh nợ của Washington có thể đạt đến 20% của  tổng thu nhập quốc gia, điều đó có nghĩa là người Mỹ sẽ  phải chi 1 $ từ 5 $ thu nhập để trả nợ.

Theo tạp chí công bố, Washington có thể sẽ phải nhờ đến tái cấu trúc nợ với Nhật bản, Trung quốc,  những người cho vay  nắm trong tay khoảng 1,2 nghìn tỷ đô la trái phiếu.

Hồi tháng Ba năm 2018,  nợ quốc gia của Mỹ đã đạt mức kỷ lục lịch sử  với 21 nghìn tỷ đô la.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала