Tàu ngầm Liên Xô bị đánh chìm năm 1942 được tìm thấy ở vịnh Phần Lan

© Ảnh : Underwater Exploration Team/Ivan BorovikovTàu ngầm Liên Xô Shch-317 bị đánh chìm năm 1942 được tìm thấy ở vịnh Phần Lan
Tàu ngầm Liên Xô Shch-317 bị đánh chìm năm 1942 được tìm thấy ở vịnh Phần Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Những người tham gia cuộc thám hiểm tìm kiếm mang tên "Cúi đầu trước những con tàu của Đại thắng" đã tìm thấy tàu ngầm Liên Xô Shch-317 nằm sâu 78 mét dưới đáy vịnh Phần Lan, Lãnh đạo cuộc thám hiểm Konstantin Bogdanov thông báo với RT.
Tàu ngầm của Hitler - Sputnik Việt Nam
"Tàu ngầm của Hitler" được tìm thấy ở vùng ven biển Đan Mạch (Video)

"Cuộc thám hiểm mang tên "Cúi đầu trước những con tàu của Đại thắng" đã tìm ra và xác định chiếc tàu ngầm của Liên Xô Shch-317. Trong một trận chiến, tàu Shch-317 đã nhấn chìm ba phương tiện giao thông của đối phương và phá hỏng một tàu khác của địch. Đây là một trong những chuyến công tác hiệu quả nhất trong lịch sử của hạm đội tàu ngầm Nga" — Bogdanov nói.

Theo ông, đây là một trong những chiếc tàu ngầm bí ẩn nhất của Hạm đội Baltic. Ông cũng lưu ý rằng có rất nhiều giả thiết được đưa ra sau khi con tàu bị hủy diệt, cả ở hải phận Thụy Điển lẫn hải phận Phần Lan do hoạt động chống tàu ngầm của đối phương.

© Ảnh : Underwater Exploration Team/Ivan BorovikovTàu ngầm Liên Xô Shch-317 bị đánh chìm năm 1942 được tìm thấy ở vịnh Phần Lan
Tàu ngầm Liên Xô Shch-317 bị đánh chìm năm 1942 được tìm thấy ở vịnh Phần Lan - Sputnik Việt Nam
Tàu ngầm Liên Xô Shch-317 bị đánh chìm năm 1942 được tìm thấy ở vịnh Phần Lan

"Chiếc tàu ngầm bị hủy diệt ở tại tuyến mìn cuối cùng, trước khi trở về nhà. Nó nằm ở độ sâu 78 mét, mũi tàu chìm vào bùn. Nhiều khả năng tàu bị hủy diệt bởi thiết bị chống mìn Đức khi lên độ sâu mà kính tiềm vọng bắt được"- ông Bogradov cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала