London thừa nhận về việc một thường dân thiệt mạng ở Syria sau cuộc tấn công bằng tên lửa

© AP Photo / Karim KadimGavin Williamson
Gavin Williamson - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LONDON (Sputnik) - Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Anh Gavin Williamson thừa nhận rằng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa vào Syria với sự tham gia của Không quân Anh, một thường dân đã thiệt mạng.

"Chúng tôi rất tiếc rằng cuộc không kích ngày 26 Tháng Ba năm 2018 nhằm vào các phiến quân của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo"* đã gây ra sự thiệt mạng không chủ ý cho một thường dân. Trong khi tấn công chống lại ba phiến quân của IS*, một công dân vào thời điểm cuối cùng đã phóng xe máy qua vùng chiến sự và bị giết chết một cách không có chủ ý", — trích tuyên bố của ông Williamson.

Tổ chức Mũ bảo hiểm trắng tại Đông Ghouta, Syria - Sputnik Việt Nam
Chủ thể quân sự Syria bị tấn công bằng tên lửa

Theo Bộ trưởng, chính quyền Anh đang làm tất cả để "giảm thiểu rủi ro cho dân thường."

Được biết rằng, Không quân Anh đã thực hiện khoảng 1,6 nghìn cuộc tấn công vào các vị trí đóng quân của IS tại Syria với tư cách là một bộ phận của liên minh chống khủng bố.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала