Tổng thống Moldova hứa sẽ không cho phép các căn cứ NATO xuất hiện ở nước mình

© Sputnik / Miroslav Rotar / Chuyển đến kho ảnhPhe đối lập Moldova biểu tình chống Mỹ
Phe đối lập Moldova biểu tình chống Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Moldova Igor Dodon tuyên bố rằng các căn cứ của NATO đang và sẽ không có trên lãnh thổ Moldova khi ông còn đang là Tổng thống nước cộng hòa này.
Binh sĩ quân đội  Phần Lan tham gia cuộc tập trận của NATO “Saber Strike-2015” tại Latvia - Sputnik Việt Nam
Latvia không thể tiếp nhận thêm binh sĩ NATO

"Tôi đã tới thăm tất cả các căn cứ quân sự ở Moldova — hiện không có bất kỳ nguy cơ hay nỗ lực xây dựng căn cứ của nước ngoài trên lãnh thổ nước Cộng hòa Moldova, và trong tương lai gần cũng sẽ không có, tôi tin tưởng như vậy. Ít ra khi tôi còn là Tổng thống Nước cộng hòa Moldova, điều này chắc chắn sẽ không xảy ra" — ông cho biết vào hôm Chủ nhật trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình "Zvezda".

Ngoài ra, ông Dodon cũng tin tưởng rằng không tồn tại cơ hội lập căn cứ quân sự của NATO mà không có sự đồng ý của Tổng thống. Ông cũng lưu ý rằng, tuyệt đại đa số người dân Moldova kiên quyết phản đối việc xây căn cứ quân sự tại lãnh thổ của nước cộng hòa.

Căn cứ Hiến pháp của Moldova, nước cộng hòa này giữ thái độ trung lập, nhưng từ năm 1994 nước này hợp tác với NATO trong khuôn khổ kế hoạch hợp tác cá nhân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала