Do sự cố, Tàu sân bay Mỹ Gerald Ford kéo dài thời hạn bắt đầu hoạt động trong Hải quân

© Matt Hildreth/HIITàu sân bay CVN-78 Gerald R. Ford
Tàu sân bay CVN-78 Gerald R. Ford - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tàu sân bay mới nhất của hải quân Hoa Kỳ Gerald Ford đã buộc phải quay trở lại cảng sau một hư hỏng phát sinh trong hành trình, thời hạn bắt đầu phục vụ của con tàu được chuyển sang năm 2022, theo tin của Bloomberg.

The aircraft carrier group of the United States Navy led by USS Harry S. Truman, front, and a ship escort are seen leaving the port of Norfolk heading for the Middle East - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia quân sự bình luận về chiến dịch của nhóm tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ ở Syria
Theo bản tin này, các vấn đề kỹ thuật với "vòng bi trụ chính" của máy phát điện trên tàu sân bay đã được tiết lộ hồi tháng Một và vẫn chưa được giải quyết. Đồng thời đại diện của Hải quân báo cáo về sự cố chỉ vài tuần trước khi diễn ra buổi điều trần ngân sách tại Quốc hội.

Một sự cố tương tự đã xảy ra trong cuộc thử nghiệm trên biển của con tàu đắt giá nhất Hải quân Mỹ vào tháng Tư năm 2017.

Trước đó đã lên kế hoạch tàu Gerald Ford sẽ bắt đầu phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ từ năm 2019, nhưng bây giờ thời gian đó được chuyển sang năm 2022, theo hãng tin cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала