Lắp ghế bành bên ngoài xe tăng T-90 cho chỉ huy khỏi mệt?

Đăng ký
Trong cuộc tập trận ở Ấn Độ nổi bật chiếc xe tăng T-90S “Bhishma”, được sửa đổi dành cho các nhân vật cao cấp. Đó là tin đưa của các phương tiện truyền thông Nga.

Trên nóc xe tăng, phía sau tháp pháo, người ta đã lắp đặt hai chiếc ghế bành tiện lợi, từ đó vị chỉ huy ngồi thoải mái quan sát hiện trường.

Báo chí nhấn mạnh rằng đây không phải là lần đầu các nhà quân sự  Ấn Độ sử dụng xe tăng theo kiểu tương tự.

Ấn Độ là khách mua hàng nước ngoài lớn nhất với xe tăng T-90. Lần đầu tiên New Delhi mua những cỗ chiến xa này là hồi đầu những năm 2000, đến năm 2006 chính phủ Ấn Độ đã ký hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD để được sản xuất có cấp phép một ngàn chiếc T-90S "Bhishma". Loạt xe tăng lắp ráp nội địa thứ nhất được tiếp nhận vào trang bị cho quân đội năm 2009.

Dự kiến là đến năm 2020 Ấn Độ sẽ đưa con số xe tăng loại T-90 trong quân đội của nước mình đến 2000 chiếc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала