Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar yêu cầu lập lại hòa bình ở vùng ven biên

© Sputnik / Iliya Pitalev  / Chuyển đến kho ảnhThượng Hải, Trung Quốc
Thượng Hải, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar đã yêu cầu lập tức ngừng bắn ở Myanmar và lập lại hòa bình trong vùng ven biên giữa hai nước sau khi có đạn pháo ngẫu nhiên bay sang lãnh thổ Trung Quốc.
Tổng thống Myanmar U Win Myint - Sputnik Việt Nam
Myanmar đã bầu tân tổng thống

Theo dữ liệu của Chính phủ Myanmar, sáng thứ Bảy do cuộc tấn công của nhóm sắc tộc thiểu số vũ trang ở phía bắc nước này gần biên giới với Trung Quốc, có 19 người thiệt mạng và 27 người bị thương. Trong số người tử vong có cả đại diện lực lượng an ninh Myanmar và 14 dân thường. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc loan báo rằng đã có quả đạn lạc bay sang và phát nổ trong lãnh thổ thị trấn Ngọc Khê ven biên thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, may không ai bị thương.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar đã đưa ra tuyên bố, thông báo rằng cuộc đụng độ đã khiến phát sinh thực tế là dòng người tị nạn đổ vào vùng ven biên giới với Trung Quốc.

Phía Trung Quốc lên án các vụ đụng độ và lấy làm tiếc về tổn thất sinh mạng ở Myanmar.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала