Afghanistan vẫn đặt cược vào vũ khí Nga

© Sputnik / Tariq Azimvũ khí Nga ở Afghanistan
vũ khí Nga ở Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ở Afghanistan vẫn có khối lượng lớn vũ khí của Liên Xô. Nhiều vũ khí đã được đưa vào nước này trong thời gian chiến dịch quân sự của Liên Xô vào những năm 1979-1989, và cả trước chiến dịch đó Liên Xô đã cung cấp vũ khí cho quân đội nước này. Đây là các loại vũ khí bộ binh, trước hết, súng trường tiến công Kalashnikov.

Sau khi Mỹ bắt đầu thực hiện chương trình trang bị lại quân đội Afghanistan, các chuyên gia quân sự địa phương có thể so sánh tác dụng tính năng chiến đấu của các mô hình vũ khí Xô Viết/Nga và Mỹ. Và các sĩ quan và chuyên gia quân sự của Afghanistan đều có ý kiến thống nhất: vũ khí Nga là tốt hơn.

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, đại diện các cơ quan công lực của Afghanistan nói về vai trò của vũ khí Nga trong lực lượng vũ trang Afghanistan, cũng như về lý do tại sao súng trường AK đã bị thay thế bằng súng trường Mỹ.

© Sputnik / Tariq Azimvũ khí Nga ở Afghanistan
vũ khí Nga ở Afghanistan - Sputnik Việt Nam
vũ khí Nga ở Afghanistan

Ông Sarman Sayed Safiollah, giám đốc sở cảnh sát với biên chế hơn 1.000 người, cho biết:

"Các nhân viên cảnh sát quan tâm đến súng trường Kalashnikov nhiều hơn bất kỳ vũ khí nào khác. Trước hết bởi vì súng trường AK là rất quen thuộc đối với họ. AK là dễ sử dụng, đáng tin cậy trên chiến trường. Bây giờ các nhân viên cảnh sát trong sở của tôi đều sử dụng súng trường  Kalashnikov. Ngay cả trong trận đấu dữ dội nhất, súng trường Kalashnikov không bao giờ gặp trục trặc. Ngoài AK, chúng tôi cũng sử dụng súng ngắn Makarov".

© Sputnik / Tariq Azimvũ khí Nga ở Afghanistan
vũ khí Nga ở Afghanistan - Sputnik Việt Nam
vũ khí Nga ở Afghanistan

Vị tướng Zalamai Wardak của cảnh sát Afghanistan giải thích tại sao những vũ khí của Nga chưa được sử dụng.

"Vũ khí Nga là tốt hơn nhiều so với vũ khí của Mỹ. Các nước phương Tây không muốn để quân đội Afghanistan sử dụng những vũ khí sẵn có do Nga sản xuất, họ không muốn để những vũ khí của Nga được sửa chữa và tái sử dụng. Trong khuôn khổ chương trình trang bị lại quân đội Afghanistan, Mỹ đã ép Afghanistan bỏ vũ khí Nga và thay thế vũ khí Nga bằng các mẫu vũ khí không đạt tiêu chuẩn của Hoa Kỳ".

© Sputnik / Tariq Azimvũ khí Nga ở Afghanistan
vũ khí Nga ở Afghanistan - Sputnik Việt Nam
vũ khí Nga ở Afghanistan

Theo vị tướng Zalamai Wardak, các quân nhân Afghanistan có đủ cơ sở phàn nàn về chất lượng của vũ khí Mỹ, bởi vì "người Mỹ cung cấp cho Afghanistan các loại vũ khí chất lượng kém đã qua sử dụng" và thu lợi nhuận cao bởi vì một đơn vị vũ khí Mỹ được bán với giá ba đơn vị vũ khí Nga.

Ngoài ra, theo vị tướng Zalamai Wardak, Chính phủ Afghanistan chỉ đơn giản không có tiền để sửa chữa những vũ khí của Liên Xô. Nếu được sửa chữa, các loại vũ khí này vẫn có thể được sử dụng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала