Đối tượng che giấu hung thủ đâm thương vong 5 'hiệp sĩ' khai gì?

© Ảnh : Infonet2 nghi can Nguyễn Tấn Tài (Tài "mụn") và Nguyễn Hoàng Châu Phú.
2 nghi can Nguyễn Tấn Tài (Tài mụn) và Nguyễn Hoàng Châu Phú. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nghi can thứ 3 trong vụ đâm 5 'hiệp sĩ' thương vong vừa bị bắt giữ là Ngô Văn Hùng. Đối tượng này từng là bạn tù của Tài 'mụn'.

Tin mới liên quan đến vụ đâm 5 "hiệp sĩ đường phố" thương vong, chiều 16/5, CQĐT Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp đối tượng Ngô Văn Hùng (SN 1986), ngụ quận Gò Vấp (TP HCM) do có hành vi che giấu tội phạm.

hiệp sĩ đường phố đã hy sinh và bị thương - Sputnik Việt Nam
"Thưa các vị, hiệp sĩ không cần ai dạy bảo cách sống"
Theo báo Dân Việt, bước đầu, tại cơ quan công an, nghi can Hùng khai có quen biết với nghi can Nguyễn Tấn Tài (Tài "mụn", SN 1994, ngụ quận 12) là đối tượng dùng dao đâm 2 "hiệp sĩ" tử vong và 3 người khác bị thương vào tối 13/5 vừa qua.

Được biết, Hùng và Tài từng chơi thân và là bạn tù với nhau.

Vào đêm 13/5, sau khi gây ra vụ án mạng nghiêm trọng, Tài "mụn" đã gọi điện cho nghi can Hùng và kể lại toàn bộ sự việc, đồng thời bày tỏ mong muốn được bạn tù "cứu giúp". Sau đó, Hùng không báo cho công an mà nói Tài tới nhà mình ở con hẻm nằm trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp để ẩn náu.

Thời gian này, Tài "mụn" vẫn sinh hoạt bình thường cho tới đêm 14/5 thì bị bắt. Trong quá trình điều tra, xét thấy hành vi của Hùng là che giấu và giúp đỡ tội phạm nên công an đã tiến hành bắt giữ.

Thời điểm bị lực lượng công an bao vây, Tài tìm cách cố thủ và thoát lên mái nhà nhưng công an đã đoán trước ý định nên khống chế bắt Tài di lý về trụ sở.

Trước đó, báo VnExpress đưa tin, khoảng 20h ngày 13/5, nhóm gồm 4 thanh niên chạy xe Exciter lòng vòng nhiều tuyến đường khu vực quận 3, quận 10 (TP HCM).

Các hiệp sĩ bị thương đang được điều trị tại bệnh viện - Sputnik Việt Nam
Bắt nghi can thứ 3 vụ đâm chết 2 hiệp sĩ
Sau đó, khi chạy đến 1 cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3, nhóm này chia nhau canh chừng, áp sát chiếc SH của anh Phương dựng trước cửa hàng nhằm phá khóa trộm xe.

Lúc này, đội "hiệp sĩ đường phố" quận Tân Bình gồm 5 người đã bám theo nhóm trộm từ trước đã liền tri hô "cướp, cướp" rồi xông tới trấn áp.

Bất ngờ, nhóm trộm rút dao chống cự, đâm túi bụi vào 5 "hiệp sĩ". Sau khi gây án xong, chúng lên xe chạy khỏi hiện trường.

Vụ việc khiến 2 "hiệp sĩ" tên Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) và Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi) tử vong; 3 "hiệp sĩ" còn lại bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, gồm: Trần Văn Hoàng (47 tuổi, trú quận Tân Bình), Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi).

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP HCM có mặt tại hiện trường, phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ điều tra; đồng thời trích xuất camera tìm dấu vết hung thủ, truy lùng ngay trong đêm.

Sáng 14/5, nghi can đầu tiên của vụ án là Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn) cùng xe máy gây án bị công an bắt giữ. Khi thông tin mạng xã hội bắt đầu đăng tải hình ảnh cá nhân Tài với nghi vấn có liên quan thì hắn bắt đầu nao núng, lên kế hoạch bỏ trốn. 

Khoảng 22h ngày 14/5, hàng chục trinh sát công an đã tiến hành bao vây 1 căn nhà ở con hẻm đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp khống chế bắt giữ nghi can Tài, là hung thủ gây ra vụ trọng án.

Nguồn: ANTĐ

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала