Berlin phản ứng trước đe dọa của Mỹ về việc trừng phạt chống lại "Dòng chảy Bắc -2"

© Ảnh : Nord Stream 2 / Axel Schmidt"Dòng chảy Bắc - 2"
Dòng chảy Bắc - 2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) - Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng của Đức Peter Altmaier tuyên bố, việc từ chối trong giả thuyết của Đức đối với dự án khí đốt “Dòng chảy Bắc-2” không đảm bảo việc tăng nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ, vốn có giá đắt hơn.
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Mỹ đề nghị Đức một thỏa thuận đổi lấy việc từ chối hỗ trợ đường ống Dòng Bắc

"Mỹ đang tìm kiếm thị trường. Chúng tôi hiểu điều này và sẵn sàng quan tâm đến việc trợ giúp cho khí lỏng đến với Đức một cách dễ dàng hơn. Nhưng ở thời điểm hiện tại khí hóa lỏng của Mỹ có giá đắt hơn là khí cung cấp qua hệ thống đường ống. Và vì thế, việc từ chối dự án "Dòng chảy Bắc-2" không đảm bảo tăng doanh số bán khí đốt hóa lỏng" — Bộ trưởng cho biết trong khi phát biểu trực tuyến trên chương trình buổi sáng của kênh truyền hình ARD.

Ông Altmaier cho biết thêm, nếu Mỹ đưa lợi ích kinh tế của mình lên hàng đầu thì nước này cũng phải hiểu là "người châu Âu cũng sẽ nghĩ đến chuyện tương tự".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала