Quốc hội Đức: Biện pháp trừng phạt chống Nga gây tổn hại cho châu Âu

© AFP 2023 / Christof StacheBundestag (Quốc hội Đức)
Bundestag (Quốc hội Đức) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Xích lại gần với Nga có lợi cho châu Âu, vì sẽ đảm bảo an ninh và đạt tới giải trừ quân bị, đồng chủ tịch phe Đảng cánh tả trong Quốc hội Đức Sahra Wagenknecht cho biết khi trả lời phỏng vấn Neue Osnabrücker Zeitung.

Chính trị gia kêu gọi chấm dứt "thời kỳ băng giá trong quan hệ với Moskva." "Trừng  phạt chủ yếu gây hại cho các doanh nghiệp châu Âu và Đức, vì vậy chúng tôi muốn hủy bỏ các biện pháp đó", bà nói.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи - Sputnik Việt Nam
Bild: ở Sochi, ông Putin đã cho bà Merkel biết ai là chủ nhà

Đồng thời, bà Wagenkneht lưu ý rằng Đức cần tiếp tục chỉ trích việc Crưm sát nhập với Nga và hành động của Moskva ở Syria.

"Nhưng nếu những lời chỉ trích vang lên từ miệng những người thực hiện cuộc chiến vi phạm pháp luật quốc tế, điều này nghe có vẻ rất đạo đức giả," lãnh tụ cánh tả nói.

Chính trị gia lưu ý, Mỹ đã chi năm tỷ USD để lật đổ chính phủ ở Ukraine.

"Đồng thời đất nước này vẫn có ý định gia nhập NATO. Tất cả mọi người đều biết rằng Nga sẽ không chờ cho các căn cứ quân sự ở Crưm sẽ ở trên lãnh thổ của NATO." — bà nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала