Mỹ lo ngại Nga và Trung Quốc sẽ "đánh lừa" vệ tinh gián điệp của họ

© AP Photo / Bill Ingalls/NASATên lửa Atlas-V United Launch Alliance với vệ tinh NASA InSight
Tên lửa Atlas-V United Launch Alliance với vệ tinh NASA InSight - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hải quân Mỹ đã khởi động dự án nghiên cứu để tìm hiểu làm thế nào Nga và Trung Quốc có thể ngụy trang vũ khí của mình và "giấu" chúng trước những chiếc máy bay do thám và các vệ tinh của Mỹ, The National Interest viết.
Máy bay chiến đấu Su-27 - Sputnik Việt Nam
National Interest nêu tên loại phi cơ chiến đấu tốt nhất của Nga

Drone trinh thám truyền tải một luồng thông tin lớn, bao gồm cả ảnh chụp xe tăng và bệ phóng tên lửa. Khả năng phân tích một lượng lớn dữ liệu như vậy chỉ có thể bằng cách sử dụng trí thông minh nhân tạo, nhưng việc này rất dễ bị lừa dối. Ví dụ, máy tính có thể nhầm lẫn giữa chiếc xe tăng Nga cải trang khéo léo với cả chiếc xe hơi. Do đó, Hải quân Hoa Kỳ muốn tìm hiểu cách thức có thể làm cho thiết bị kỹ thuật bị nhầm lẫn, tờ báo viết.

"Các công nghệ hiệu quả cần phải phát hiện ra lỗi trong việc phân loại hình ảnh được chụp từ các góc khác nhau (+/- 45 độ) và khoảng cách (từ 25 mét đến vô cực)", hải quân Mỹ lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала