Một số nước phương Tây đang tiến hành một chiến dịch tuyên truyền chống lại World Cup 2018

© Sputnik / Sergey Pyatakov / Chuyển đến kho ảnhMaria Zakharova
Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiến dịch kích động nhằm đe dọa người hâm mộ và khách du lịch đang có kế hoạch tham dự World Cup ở Nga đang được tổ chức ở một số nước phương Tây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư.
Fan bóng đá Anh - Sputnik Việt Nam
Người hâm mộ Anh hứa sẽ bố trí “cuộc chiến thế giới thứ ba" tại World Cup 2018

"Một công việc tuyên truyền thông tin đang được thực hiện rầm rộ nhằm thực hiện những điều có thể và cả những điều không thể để ngăn cản hoặc đe dọa mọi người", bà Zakharova nói. Đồng thời, nhà ngoại giao lưu ý rằng bất chấp chiến dịch tuyên truyền tích cực, người nước ngoài vẫn xếp hàng tại các cơ quan lãnh sự Nga để xin visa vào Nga du lịch và tham gia Giải vô địch bóng đá thế giới.

Theo bà, các tài liệu tuyên truyền thường được phát hành dưới dạng khuyến nghị của các tổ chức phi lợi nhuận, mà các tổ chức này "đương nhiên được chính phủ tài trợ".

Đại diện của Bộ Ngoại giao cũng cho biết những lời răn đe hù dọa fan bóng đá vang lên nhiều nhất ở Úc, Anh và các nước Scandinavia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала