Truyền thông: Các quân nhân Mỹ bảo vệ vũ khí hạt nhân sử dụng ma túy

Đăng ký
Mátxcơva (Sputnik) - Trong vòng vài tháng, nhóm quân nhân Mỹ tham gia bảo vệ tên lửa hạt nhân tại căn cứ không quân "Warren" ở Wyoming đã mua, phân phối và sử dụng ma túy, trong đó có LSD, Associated Press dẫn tài liệu quân sự cho biết.

Theo hãng tin này, chúng ta đang nói về các quân nhân canh giữ 400 tên lửa loại Minuteman-3. Tài liệu mà AP có được cho thấy rằng "trong thời gian rảnh rỗi năm 2015 và 2016, những người lính phải tuân theo một chế độ hành vi nghiêm ngặt này đã sử dụng LSD, cocaine và các loại ma túy khác."

"Mặc dù nghe có vẻ như trong phim, nhưng không phải là như vậy", — hãng tin dẫn lời công tố viên Charles Grimsley.

Theo AP, các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ phát hiện hoạt động tội lỗi của nhóm này từ mùa xuân 2016. Các biện pháp kỷ luật đã được thực hiện đối với 14 quân nhân, sáu người bị kết án vì sử dụng và phân phối ma túy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала