Trung Quốc: Trong tháng Tư trừng phạt gần 6.000 quan chức xa xỉ lãng phí

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhРайон Пудун в Шанхае
Район Пудун в Шанхае - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) – Gần sáu ngàn quan chức Trung Quốc đã chịu phạt hành chính trong tháng Tư năm nay vì lỗi xa xỉ lãng phí và lạm dụng kinh phí ngân sách, - theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ĐCS Trung Quốc.

Hồi đầu tháng 12 năm 2012 Chính phủ Trung Quốc đã thông qua "8 quy tắc" hành vi đạo đức với cán bộ, hướng tới loại bỏ tệ quan liêu, lãng phí và hành vi không đúng mực tại nhiệm sở.

Được biết trong tháng Tư năm nay  Ủy ban chuyên trách của ĐCS đã xem xét 3922 trường hợp trong khuôn khổ kiểm tra việc tuân thủ quy tắc liên quan, trong đó nổi bật có 5759 quan chức nhận xử phạt hành chính tương ứng với  quy mô vi phạm.

Chiếm số lượng lớn nhất trong các vi phạm là việc thanh toán trợ cấp trái phép, nhận quà tặng và tiền mặt, sử dụng xe công vụ không đúng chức năng, lạm dụng ngân quỹ vào các cuộc tiệc tùng.

Có lưu ý rằng trong 4 tháng đầu năm 2018 Ủy ban Kiểm tra đã xét hơn 14.000 trường hợp, xử phạt 19.900 quan chức ở những cấp độ khác nhau.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала