Seoul nêu mốc giả thiết tiến hành hội nghị thượng đỉnh ba bên - Mỹ và hai nước Triều Tiên

© AP Photo / Korea Broadcasting SystemIn this image taken from video provided by Korea Broadcasting System (KBS) Friday, April 27, 2018, North Korean leader Kim Jong Un, left, and South Korean President Moon Jae-in walk together as Kim crossed the border into South Korea for their historic face-to-face talks, in Panmunjom.
In this image taken from video provided by Korea Broadcasting System (KBS) Friday, April 27, 2018, North Korean leader Kim Jong Un, left, and South Korean President Moon Jae-in walk together as Kim crossed the border into South Korea for their historic face-to-face talks, in Panmunjom. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) – Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có thể tham gia cuộc gặp của các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ tại Singapore, nếu Bình Nhưỡng và Washington thỏa thuận được về tổ chức cuộc gặp. Đó là tin đưa sáng thứ Hai của Yonhap dẫn nguồn cấp cao trong Chính phủ Hàn Quốc.
Donald Trump và Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam
Trump: Bắc Triều Tiên “có tiềm năng ngời sáng”

Theo kết quả hội kiến cuối tuần qua với ông Kim Jong-un, ông Moon Jae-in bày tỏ  hy vọng về việc sẽ có hội nghị thượng đỉnh ba bên Hoa Kỳ-Bắc Triều Tiên-Hàn Quốc.

Tại Singapore vào ngày 12 tháng 6 dự kiến tổ chức cuộc gặp cấp cao Hoa Kỳ-Bắc Triều Tiên. Vừa qua phía Mỹ tuyên bố hủy bỏ nhưng bây giờ một lần nữa lại tiến hành thương lượng để chuẩn bị cho cuộc gặp với Bắc Triều Tiên.

"Khâu thảo luận về hội nghị thượng đỉnh Bắc Triều Tiên — Hoa Kỳ chỉ vừa được  bắt đầu, vì vậy chúng tôi đang chờ đợi. Tùy thuộc vào kết quả của quá trình này,  Tổng thống của chúng tôi có thể tham gia cuộc gặp cùng với Tổng thống  Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại Singapore", — hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nhân vật là nguồn tin riêng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала