Ukraina chuẩn bị kế hoạch giảm thiểu thiệt hại từ “Dòng chảy phương Bắc-2”

© AP Photo / Frank HormannDòng chảy phương Bắc-2
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Kiev, (Sputnik) - Trong trường hợp khởi động tuyến đường ống “Dòng chảy phương Bắc-2”, Kiev sẽ kết thúc thỏa thuận với Matxcơva về việc cung cấp khí đốt thông qua lãnh thổ Ukraina, ông Dmitry Kuleba, đại diện thường trực của quốc gia này trong Hội đồng châu Âu, nói với “RBC Ukraina”.

"Nếu dự án "Dòng chảy phương Bắc-2" sẽ được triển khai, người ta phải có bảo đảm pháp lý, không như Biên bản ghi nhớ Budapest, mà là thỏa thuận liên bang cụ thể. Đó không phải là thỏa thuận song phương, mà là thỏa thuận ba bên giữa Đức, Ukraina và Nga, về khối lượng khí cụ thể của Nga được vận chuyển qua hệ thống Ukraina trong bất kỳ mọi trường hợp", ông Dmitry Kuleba nói.

Đồng thời, ông Kuleba lưu ý rằng việc Nga cung cấp khí đốt qua "Dòng chảy phương Bắc-2" sẽ dẫn đến "tổn thất khổng lồ" cho phía Ukraina. Ngoài ra, Kiev sẽ mất đòn bẩy chính trị.

"Sẽ có hai, một ở Matxcơva và một ở Berlin. Khí đốt sẽ được tiêu thụ thông qua nền kinh tế Đức. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến Đông Âu", ông Kuleba nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала