Lavrov: Nga không coi mình có quyền can thiệp vào cuộc đàm phán Hoa Kỳ - Bắc Triều Tiên

© Sputnik / Екатерина Лызлова / Chuyển đến kho ảnhSergei Lavrov
Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bình Nhưỡng, (Sputnik) – Nga không coi mình có quyền can thiệp vào cuộc đàm phán Hoa Kỳ - Bắc Triều Tiên nhưng sẵn sàng hỗ trợ hiệp định cụ thể về thỏa thuận Triều Tiên, mà đáp ứng lợi ích của tất cả các bên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố.

Hôm thứ Năm Bộ trưởng Ngoại giao đàm phán với đồng cấp Bắc Triều Tiên của mình.  

"Tôi tin rằng phía Bắc Triều Tiên biết lịch sử của những năm gần đây và sẽ xác định lập trường của mình có tính đến tất cả các yếu tố. Tôi không coi nó là điều đúng để quan tâm đến chi tiết, lập trường của họ mà CHDCND Triều Tiên tham gia đàm phán với Hoa Kỳ. Bây giờ có cuộc tham vấn chuẩn bị của các chuyên gia, và chúng tôi không coi mình có quyền can thiệp trong quá trình này", — ông Lavrov nói với phóng viên.

"Nhưng khi thỏa thuận này sẽ được cộng đồng quốc tế thảo luận, Hội đồng Bảo an có thể cần hỗ trợ một số sáng kiến nhất định, thì, tất nhiên, chúng tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận những thỏa thuận cụ thể sẽ đáp ứng lợi ích của tất cả các bên liên quan, bao gồm cả CHDCND Triều Tiên", — bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo ông, lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ tự quyết định đảm bảo nào họ sẽ coi là đủ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала