Giám đốc thương mại "Naftogaz" Yuri Vitrenko đã gửi những đề xuất này cho Phó Chủ tịch "Gazprom" Alexander Medvedev, "trong những ngày lễ tháng Năm", các nguồn tin của Kommersant cho biết.
Theo các nguồn tin này, phía Ukraina đề nghị "Gazprom" hoặc khách hàng tự đặt hàng công suất hệ thống vận chuyển khí đốt (GTS) của Ukraina. Trong trường hợp này, luật áp dụng cho hợp đồng là của phía Ukraina.
Phương án thứ hai — "Naftogaz" sẵn sàng mua khí đốt của Nga ở biên giới phía Đông Ukraine để bán lại khối lượng này sang phương Tây. Trong trường hợp này, việc thanh toán cho việc quá cảnh khí đốt tự nhiên sẽ phát sinh như chênh lệch giữa các giao dịch và phía Ukraine sẵn sàng ký hợp đồng theo luật khác.
Bên cạnh đó, "Naftogaz" đòi tăng thuế đối với trung chuyển trong các năm 2018-2019, kể cả khi giảm lượng khí đốt trung chuyển.