Syria đòi Hoa Kỳ rời khỏi căn cứ tại Al-Tanf

© Sputnik / Yazan Kalash Quân đội Syria nắm giữ được kho vũ khí phong phú của những kẻ khủng bố
Quân đội Syria nắm giữ được kho vũ khí phong phú của những kẻ khủng bố - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid Muallem đòi hỏi Hoa Kỳ rời khỏi căn cứ quân sự mà họ thiết lập tại thành phố Al-Tanf. Ông Walid Muallem đưa ra tuyên bố như vậy tại cuộc họp báo ở Damascus.

"Khi Hoa Kỳ rút quân khỏi căn cứ tại Al-Tanf và ra khỏi toàn lãnh thổ Syria, thì  chúng ta sẽ nói về thỏa thuận an ninh ở miền nam Syria", — người đứng đầu Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố.

biên giới Syria-Iraq - Sputnik Việt Nam
Tướng Syria: Quân đội đối phó thành công trước việc gây hấn của Mỹ ở Al-Tanf

Ông Phó Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ Syria hiện thời không tham gia vào cuộc đàm phán về tình hình trên mặt trận phía nam. Tất cả thông báo về dường như "đã ký kết thỏa thuận phân tách quân đội ở miền nam đất nước", như ông Muallem nhận định, đều là "luận điệu bịa đặt của Israel".

Tại khu đồn trú Al-Tanf  bố trí một trong những căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Syria, là nơi huấn luyện và cung cấp trang bị cho các nhóm vũ trang của phe đối lập Syria. Căn cứ quân sự Mỹ Al-Tanf triển khai bất hợp pháp vào tháng 4 năm 2017, lấy cớ chống khủng bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала