Bộ trưởng Lao động: Mỗi năm hơn 2.000 vụ bạo hành trẻ em

© Ảnh : Quochoi.vnBộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết hội nghị trung ương 7 sẽ quyết định các nội dung cải cách lĩnh vực bảo hiểm xã hội
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết hội nghị trung ương 7 sẽ quyết định các nội dung cải cách lĩnh vực bảo hiểm xã hội - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trả lời chất vấn sáng 5/6, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dẫn báo cáo cho biết mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000 vụ bạo hành trẻ em và cho rằng con số còn tăng nữa.

Theo nghị trình, cuối buổi sáng 5/6, Bộ trưởng LĐ-TB&XH trả lời chất vấn đại biểu về thực trạng thị trường lao động ở nước ta hiện nay, vấn đề giải quyết việc làm trong nước và đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng.

Các giải pháp nâng cao chất lượng dạy nghề; dạy nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp và theo nhu cầu xã hội. Công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em; giải pháp khắc phục tình trạng bạo hành và xâm hại trẻ em.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, bộ trưởng các bộ: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao, Công an và các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ khác cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

10h30 sáng 5/6, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bắt đầu đăng đàn trả lời chất vấn. 68 đại biểu đã đăng ký chất vấn người đứng đầu ngành lao động — thương binh và xã hội.

Nguồn: zing

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала