Mỹ phát triển tàu chống thiết bị hạt nhân không người lái của Nga

© Ảnh : Youtube/AiirSource MilitaryDARPA's "Sea Hunter" Submarine-Hunting Drone Warship ACTUV
DARPA's Sea Hunter Submarine-Hunting Drone Warship ACTUV - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cơ quan bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ nghiên cứu chế tạo tàu chuyên chở độc đáo dành cho thiết bị ngầm không người lái.

tên lửa Trident II D5 của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Mỹ tiết lộ khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân nhắm chống Nga
Với sự hỗ trợ của các nhà khoa học từ Đại học Đại Tây Dương Florida, Hải quân Hoa Kỳ đang phát triển phương tiện chuyên chở dành cho thiết bị ngầm không người lái, nhiệm vụ chính của nó là bảo vệ các cơ sở chiến lược trên bờ biển của Hoa Kỳ. Con tàu mới sẽ là trạm đỗ lớn, tại đó thiết bị không người lái có thể nạp điện để chờ nhiệm vụ.

Phương tiện chống thiết bị ngầm không người lái của đối phương có thể là tàu ngầm mini không người lái, có khả năng hoạt động độc lập và là thành phần của nhóm. Phương pháp bảo vệ này đã được thử nghiệm năm 2014, khi thiết bị ngầm không người lái đã có thể bảo vệ con tàu khỏi sự tấn công đối thù giả định.

Con tàu như vậy được lên kế hoạch để xây dựng vào năm 2019. Các nhà nghiên cứu códự định thiết kế một số loại tàu, để Hải quân Hoa Kỳ sẽ chọn ra loại phù hợp nhất cho việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала