OSCE chỉ trích danh sách "kẻ phản bội" của Ukraina với danh tính của các nhà báo

© REUTERS / Valentyn OgirenkoKiev, Ukraina
Kiev, Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
VIENNA (Sputnik)- Đại diện OSCE về tự do báo chí Harlem Desir chỉ trích việc công bố của các nhà chức trách Ukraina danh sách của cái gọi là kẻ phản bội với những cái tên của các nhà báo, như nội dung thông báo đăng trên trang web của tổ chức.

"Điều này có thể có những hậu quả nghiêm trọng đối với sự an toàn của các nhà báo. Tôi kêu gọi các cơ quan chức năng can thiệp và ngăn chặn hành động này, đặc biệt là lĩnh vực thuộc thẩm quyền của đại diện của các cơ quan công quyền, tính đến bối cảnh dễ bị tổn thương và khó khăn ở Ukraine vào lúc này", —Desir  viết trong bức thư gửi chính quyền Ukraina.

Sputnik - Sputnik Việt Nam
Đại sứ Nga tại OSCE bình luận về đòi hỏi của Hoa Kỳ với đối tác của Sputnik
Ông nhấn mạnh rằng các nhà báo cần có khả năng "tự do và công khai bày tỏ ý kiến ​​của họ".

"Gọi những người thể hiện quan điểm phê phán là những kẻ phản bội — có nghĩa là đặt họ vào mối nguy hiểm  lớn, điều này không nên được cho phép", Desir bổ sung.

Trong tuần trước, thư ký báo chí của Tổng công tố, bà Larisa Gargan công bố trên Facebook một danh sách gồm 26 kẻ phản bội, ghi danh  những người chỉ trích chính phủ sau vụ dàn dựng vụ ám sát giả với Arkady Babchenko là nhân vật chính.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала