"Mua S-400 là yêu cầu lợi ích quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ, không có gì chung với chính trị… Tổ hợp phòng không do Nga sản xuất sẽ giảm thiểu mức phụ thuộc bên ngoài của Thổ Nhĩ Kỳ, là điều rất hệ trọng đối với đất nước chúng ta", — hãng thông tấn Anadolu dẫn tuyên bố của ông Soylu.
Bộ trưởng nhận định rằng vào thời điểm này Thổ Nhĩ Kỳ không đủ sức ngăn chặn cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ đất nước, trong khi đó tổ hợp vũ khí Nga sẽ tăng cường sức mạnh cho hệ thống phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ, giúp loại bỏ mối đe dọa tiềm ẩn từ nước ngoài. Theo lời ông Soylu, nước từ chối cung cấp cho Ankara các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại hẳn là có chủ ý làm suy giảm tiềm năng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.