Trump tuyên bố: Nga cần quay lại nhóm G8

© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Nga một lần nữa phải được nhận vào thành phần G8, theo Bloomberg.

Theo Reuters, Trump cũng nói rằng Nga nên tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7.

Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam
Macron đe ký thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh G7 không cần Trump
Trước đó, trả lời câu hỏi, Nga có đồng ý quay trở lại G8 trong trường hợp được đề nghị hay không, thư ký báo chí tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov lưu ý rằng "suy luận giả thuyết ở đây là khó có thể."

Trước đó, một trong những nhà lãnh đạo của đảng "Phái tả" Đức, đại biểu Quốc hội Sarah Wagenkneht đã lên tiếng ủng hộ việc Nga quay lại G8 để đối phó với  Mỹ.

"Chúng tôi tập trung vào các định dạng khác", Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Peskov nói, bình luận về phát biểu của Trump.

Diễn đàn các cường quốc kinh tế đã phát triển thành nhóm G8 từ năm 1998, nhưng năm 2014, trong bối cảnh sự kiện Crưm, các thành viên câu lạc bộ quyết định không tham dự hội nghị thượng đỉnh G8 ở Sochi, mà nhóm họp không có Nga ở Brussels. Những người tham gia G7 cho biết họ không muốn ngồi cùng với Nga cho đến khi nào Moskva thay đổi chính sách liên quan đến Crưm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала