"Naftogaz" nói về hậu quả không thể đảo ngược của "Dòng chảy phương Bắc-2" đối với châu Âu

© REUTERS / Gleb GaranichNaftogaz
Naftogaz - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Việc thực hiện dự án "Dòng chảy phương Bắc-2" sẽ dẫn đến những hậu quả "không thể đảo ngược" trên thị trường khí đốt châu Âu, ông Yuri Vitrenko, giám đốc phát triển kinh doanh của Naftogaz viết trên trang Facebook.

Theo ông, việc xây dựng đường ống dẫn khí vi phạm pháp luật châu Âu và sẽ "dần dần tiêu diệt sự cạnh tranh trên thị trường khí đốt châu Âu dưới ảnh hưởng đe dọa khí đốt của Gazprom".

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Poroshenko cho rằng "Dòng chảy phương Bắc-2" có thể ngừng xây dựng

Ngoài ra, công ty đã chỉ trích Đức về quan điểm trong cuộc xung đột khí đốt giữa Nga và Ukraine trong năm 2009.

Hôm qua, thứ trưởng Ukraine về lãnh thổ tạm thời chiếm đóng và những người di trú nội bộ Georgi Tuka nói rằng sự tham gia của Đức trong dự án "Dòng chảy phương Bắc-2" sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến Ukraine và toàn bộ Tây Âu.

Trước đó, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng Ukraine nên ngừng chỉ trích Đức vì nước này tham gia dự án đường ống dẫn khí đốt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала