Cựu Bộ trưởng Israel bị bắt vì nghi làm gián điệp cho Iran

© AFP 2023 / YARIV KATZCựu Bộ trưởng Israel Gonen Segev
Cựu Bộ trưởng Israel Gonen Segev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TEL AVIV (Sputnik) - Cựu Bộ trưởng Israel Gonen Segev đã bị bắt vì tình nghi làm gián điệp cho Iran, - như thông báo của Cơ quan An ninh chung.

Segev làm việc trong Chính phủ Israel những năm 1990, bị cơ quan thực thi pháp luật của Equatorial Guinea chuyển giao cho người Do Thái.

Benjamin Netanyahu - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel sẵn sàng chiến tranh với Iran

"Quyết định được công bố là tháng 5 năm 2018… Segev bị Cơ quan An ninh chung và cảnh sát bắt giữ vì tình nghi đã  giúp kẻ thù trong thời kỳ chiến tranh và tiến hành hoạt động gián điệp chống lại Nhà nước Israel", — như nêu trong thông cáo báo chí.

Cơ quan phản gián nói rằng Segev thời gian gần đây sống ở Nigeria, từ năm 2012 đã cộng tác với tình báo Iran, cung cấp cho Tehrran lượng thông tin phong phú về Israel mà ông này khai thác được nhờ sử dụng các mối liên hệ cũ khi đương chức. 

Segev là nghị sĩ Quốc hội từ 1992 đến 1996, kết hợp hoạt động nghị viện với chức trách Bộ trưởng Bộ Năng lượng và cơ sở hạ tầng quốc gia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала