Lầu Năm Góc tiết lộ điểm yếu của quân đội Mỹ

© AP Photo / Jerome Delayquân đội Mỹ ở Iraq, năm 2003
quân đội Mỹ ở Iraq, năm 2003 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ không có sự bảo vệ cần thiết để chống lại tên lửa đạn đạo liên lục địa của các đối thủ tiềm năng, - The National Interest viết dẫn nguồn từ ý kiến của tướng John Hyten đứng đầu Ban chỉ huy chiến lược của Lầu Năm Góc.

Theo quan điểm của tướng Hyten, Hoa Kỳ cần phát triển hệ thống chiến đấu  chống tên lửa Nga và Trung Quốc ngay trước khi tên lửa được phóng. Viên tướng  lưu ý rằng các đối thủ tiềm năng đã thành công đáng kể trong việc chế tạo vũ khí, có tính đến đặc thù của hệ thống phòng thủ chống tên lửa mà Mỹ hiện có.

lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Syria - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao nêu mục đích quân đội Mỹ hiện diện ở Syria

"Số lượng tên lửa với khả năng xuất sắc của họ đang tiếp tục gia tăng, trong khi ngày càng nhiều quốc gia sở hữu tên lửa và tăng công năng kỹ thuật nhằm chống lại hệ thống phòng thủ tên lửa của Hoa Kỳ", — tướng Hyten tuyên bố.

Tác giả bài viết lưu ý rằng thời điểm hiện tại Lầu Năm Góc nên biết cố gắng chọn hướng đạt thành tựu quân sự mới mong chống lại được cuộc tấn công hiện thực của tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала