Quân đội Ba Lan trở lại dùng xe tăng Liên Xô T-72

© Sputnik / Mikhail VoskresenskiyTổ lái xe tăng T-72 của Sư đoàn 10, Quân Đoàn 2, Quân đội Tự Do Syria tại thành phố Katana (ở Syria)
Tổ lái xe tăng T-72 của Sư đoàn 10, Quân Đoàn 2, Quân đội Tự Do Syria tại thành phố Katana (ở Syria) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WARSZAWA (Sputnik) – Ba Lan sẽ đưa ce tăng T-72 Xô-viết trở lại phục vụ trong quân đội, - theo thông báo của Rzeczpospolita.

"Hàng chục xe tăng T-72 cũ, mà người ta nhớ từ thời Hiệp ước Warszawa, được chuẩn bị hiện đại hóa và bán cho Jordan, vẫn sẽ ở lại trong nước theo lệnh mới nhất. Sau khi nâng cấp, những chiếc xe tăng Liên Xô này rất có thể được trở lại quân ngũ", — thông báo cho biết.

xe tăng T-72 - Sputnik Việt Nam
Xe tăng T-72 sẽ trở thành thương hiệu
Tuy nhiên, Giám đốc Cơ quan tài sản quân sự là ông Krzysztof Falkowski chỉ xác nhận thông tin trên một cách gián tiếp.

"Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của lực lượng vũ trang. Tôi chỉ có thể xác nhận rằng đã đình chỉ giao kèo vốn được lên kế hoạch  với một trong những nước Bắc Phi", — ông nói.

Hiện tại, quân đội Ba Lan có trong trang bị các xe tăng PT-91 Twardy là sản phẩm nội địa cũng như Leopard 2A5 và Leopard 2A4 do Đức sản xuất.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала