Rada cáo buộc Mỹ gây xung đột quân sự ở Ukraina

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhKiev, Ukraina
Kiev, Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Mỹ không quan tâm tới việc chấm dứt xung đột quân sự ở Ukraina và làm mọi việc để tiếp tục tình trạng này. Đại biểu Rada Tối cao, ông Yevgeny Muraev chia sẻ như vậy với kênh truyền hình NewsOne.
Kiev, Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đại biểu Rada: Chính quyền Ukraina đã “đưa đất nước tới tình trạng đói nghèo”

Theo ông, Ukraina cần thiết lập hòa bình trên lãnh thổ của mình và hủy bỏ mọi lệnh trừng phạt mà chính phủ hiện nay đang áp đặt để quay trở lại quan hệ bình thường với các nước láng giềng và khôi phục nền kinh tế. Tuy nhiên, Washington sẽ ngăn không cho việc này xảy ra, vì theo ông Muraev, các biện pháp hạn chế nhằm tới mục đích làm suy yếu EU và Nga.

"Đây là hai kẻ thù địa chính trị của Mỹ, vì thế thông qua việc quản lý từ bên ngoài, người Mỹ tìm mọi cách kích động xung đột quân sự trên lãnh thổ nước ta", — chính trị gia nói.

Vị đại biểu nhấn mạnh rằng, chính phủ Ukraina hiện tại đang chiều theo ý của Washington trong vấn đề này và do vậy đang "phản bội tổ quốc".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала