Liên quân nhận lỗi làm gần 940 thường dân thiệt mạng ở Syria và Iraq

© REUTERS / Bassam KhabiehDouma, Đông Ghouta, Syria
Douma, Đông Ghouta, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Những cuộc tấn công của liên quân do Hoa Kỳ cầm đầu ở Syria và Iraq đã dẫn đến cái chết của 939 thường dân, - như thống kê trong báo cáo của liên quân.

Từ tháng 8 năm 2014, Hoa Kỳ và các đồng minh đã tiến hành chiến dịch quân sự  "Quyết tâm không thể lay chuyển" ở Iraq và Syria nhằm chống bọn khủng bố của "Nhà nước Hồi giáo"*, trong đó họ hoạt động ở  Syria không cần sự đồng ý của chính quyền nước này. Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng như vậy là vi phạm luật pháp quốc tế.

Đông Ghouta - Sputnik Việt Nam
Thường dân Đông Ghouta: Chiến binh liên tục lấy cái chết ra đe doạ mọi người

Trong bốn năm qua liên quân đã thực hiện 29.596 vụ tấn công.

"Trong thời gian này, như các thông tin hiện có, theo đánh giá của Nhóm Chiến dịch Chung Hỗn hợp (CJTF-OIR), ngẫu nhiên có ít nhất 939 thường dân tử vong do đòn tấn công của liên quân", — dữ liệu nêu rõ trong bản tuyên bố mà bộ phận báo chí của liên minh phát tán.

Tính đến cuối tháng 5 con số này là 892 người.

*Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала