Trump tin rằng việc Nga trở lại vào G7 là không thể tránh khỏi

© Sputnik / Sergey KompanichenkoG8
G8 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng Nga sẽ trở lại câu lạc bộ G7 ngay cả khi không thực hiện thỏa thuận Minsk, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết hôm thứ tư tại buổi điều trần Thượng viện.

"Các bạn đã nghe thấy ý kiến của tổng thống…Ông Trump được thuyết phục sâu sắc rằng Nga là một phần của cuộc thảo luận địa lý quan trọng là không thể tránh khỏi", — ông nói trả lời câu hỏi liệu Hoa Kỳ muốn thấy Nga ở trong nhóm G8 ngay cả khi không thực hiện thỏa thuận Minsk.

Theo Pompeo, ông thậm chí sẵn sàng tập hợp các lựa chọn thỏa hiệp cho cuộc đàm phán với Liên bang Nga, nhưng chưa thể biết trước phương án nào cuối cùng sẽ được mang ra bàn bạc.

Định dạng của G8 đã tồn tại từ năm 1998.Năm 2014, nó giảm xuống G7, khi, trong bối cảnh các sự kiện ở Crưm, các thành viên câu lạc bộ quyết định không tham gia hội nghị thượng đỉnh tiếp theo ở Sochi, mà họp ở Brussels không có Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала