Bộ Quốc phòng Ukraina phản ứng trước thất bại của xe tăng nước này trong cuộc thi quốc tế

© Sputnik / Grigoriy Vasilenko  / Chuyển đến kho ảnhXe tăng T-84U "Oplot"
Xe tăng T-84U Oplot - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
МATXCƠVA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Ukraine thừa nhận rằng, lý do dẫn tới thất bại của xe tăng "Oplot" (“Thành trì”) tại cuộc thi quốc tế tổ chức ở Đức là vốn kinh nghiệm quá non nớt của đội tăng, kênh truyền hình RT đưa tin, dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng.
T-84 Hold - Sputnik Việt Nam
Giật cục như đi cà kheo: Tiết lộ tình cảnh thê thảm của xe tăng Ukraina (Video)

"Có lẽ những vấn đề kỹ thuật liên quan tới tình trạng thiếu kinh nghiệm của đội tăng, bởi vì bản thân xe tăng T-84 từ trước tới nay chỉ toàn cho thấy những ưu điểm. Vị trí thứ tám là kết quả tồi" — người đối thoại của kênh truyền hình chia sẻ, đồng thời kêu gọi cần đợi kết quả của nhóm công tác hiện đang tìm hiểu những thiếu sót của loại xe tăng tối tân nhất do Ukraina sản xuất.

Trước đó trên mạng xuất hiện một đoạn video quay từ cuộc thi ở Đức, cho thấy chiếc xe tăng "Oplot" sau khi khởi động vừa đi vừa rung, mà không chỉ các cơ chế bên trong rung lắc, cả nòng pháo cũng lắc lư.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала