Bố của Thủ tướng Ba Lan: Dỡ bỏ tượng đài thời Liên Xô là hành động sai lầm và nhỏ nhen

© Ảnh : Official site of Trzcianka cityBa Lan dỡ bỏ lăng tẩm trên ngôi mộ tập thể của các chiến sĩ Xô-viết
Ba Lan dỡ bỏ lăng tẩm trên ngôi mộ tập thể của các chiến sĩ Xô-viết - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WARSAW (Sputnik) – Đại biểu kỳ cựu nhất của Sejm (Quốc hội Ba Lan), phụ thân của Thủ tướng đương nhiệm Kornel Morawiecki cho rằng quyết định dỡ bỏ các tượng đài vinh danh những người lính Xô Viết đã hy sinh trong khi giải phóng Ba Lan là việc làm sai lầm và nhỏ nhen.

Ông Moravetsky là một trong bảy đại biểu đã bỏ phiếu chống lại dự luật đầy tai tiếng này.

Tổ lái xe tăng T-72 của Sư đoàn 10, Quân Đoàn 2, Quân đội Tự Do Syria tại thành phố Katana (ở Syria) - Sputnik Việt Nam
Quân đội Ba Lan trở lại dùng xe tăng Liên Xô T-72

"Tôi cho rằng đó là một sai lầm. Đó là cách hành xử nhỏ nhen. Tôi phản đối điều này. Vấn đề này rất quan trọng trong quan hệ hai nước Ba Lan và Nga. Đây là vấn đề bao hàm tính biểu tượng", ông Moravetsky phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Người đối thoại của hãng tin không có khuynh hướng gắn việc giải phóng Ba Lan khỏi chủ nghĩa phát xít với chế độ xã hội chủ nghĩa được thiết lập tại nước này sau Thế chiến Hai.

"Tôi mong muốn rằng trong vấn đề này chúng ta phải cất bước trên con đường làm ấm lại mối quan hệ giữa Ba Lan và Nga", vị đại biểu Quốc hội kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала