Bộ Quốc phòng nêu kỷ lục vẫn chưa được phá của tàu ngầm Liên Xô

© Ảnh : Public domain/PH2 D. Beech/NavyTàu ngầm hạt nhân K-162
Tàu ngầm hạt nhân K-162 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Theo tài liệu quyển sách kỷ lục lực lượng vũ trang Nga được công bố trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga, chưa một chiếc tàu ngầm nào trên thế giới phá được kỷ lục về tốc độ 44,7 hải lý (hơn 88 cây số/giờ) của tàu ngầm K-162 Liên Xô được lập vào năm 1970.

Các tàu ngầm hiện đại nhất hiện nay phát triển tốc độ khoảng 30 hải lý (hơn 55 km / giờ).

"Tàu ngầm K-162 của dự án 661st đã đặt kỷ lục thế giới về tốc độ dưới nước — 44,7 hải lý trong quá trình thử nghiệm vào ngày 18 tháng 12 năm 1970. Cho đến thời điểm nay, kỷ lục này chưa bị vượt qua", — ấn phẩm cho biết.

Tàu được làm bằng titan, vì giá thành chế tạo rất đắt nên nó được mang biệt danh là "Cá vàng".

© Ảnh : Public domainTàu ngầm K-278 «Komsomolets»
Tàu ngầm K-278 «Komsomolets» - Sputnik Việt Nam
Tàu ngầm K-278 «Komsomolets»

Các tàu ngầm Nga (Liên Xô) cũng có kỷ lục cao nhất về độ lặn sâu. Vào ngày 4 tháng 8 năm 1985, tàu ngầm hạt nhân K-278 Komsomolets (Dự án 685, Plavnik) đã đặt kỷ lục thế giới về độ lặn sâu là 1.027 mét, Bộ Quốc phòng đưa tin.

Độ lặn sâu cao nhất của tàu ngầm hiện tại là 500-600 mét.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала