Xem World Cup – trải nghiệm đá bóng trên Quảng trường Đỏ

© Sputnik / Ekaterina BulanovaCổ động viên Việt Nam
Cổ động viên Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Càng gần ngày diễn ra chung kết World Cup 2018, thì số lượng cổ động viên, những người yêu bóng đá đến Matxcova từ Việt Nam càng nhiều. Những ngày này, ở các thành phố của Nga, nơi diễn ra các trận đấu của World Cup, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam có những trải nghiệm rất thú vị.

Ông Trần Hợp - Sputnik Việt Nam
Ông Trần Hợp - CĐV cao tuổi nhất - chia sẻ với Sputnik những ấn tượng về World Cup-2018
Anh Văn Trần Hoàn, một doanh nhân, một cổ động viên tích cực, mà như bạn bè thường gọi là cổ động viên số 1 của Việt Nam, đang đá banh cùng các bạn mình trên… Quảng trường Đỏ. Trong thời gian World Cup, Quảng trường Đỏ là một công viên bóng đá, nơi mang lại những trải nghiệm lý thú nhất.

— Tôi đã đi nhiều World Cup, nhưng thật sự ấn tượng với việc tổ chức của nước Nga. Theo tôi, có một thiếu sót duy nhất là thiếu khách sạn, nhưng với những người đi xem bóng đá thì việc này không quan trọng lắm. Đến giờ phút này, thì có thể nói, việc tổ chức tốt của nước Nga đã mang lại cảm giác thân thiện và an toàn. — anh Văn Trần Hoàn chia sẻ với phóng viên Sputnik.

© Sputnik / Ekaterina BulanovaCổ động viên Việt Nam
Cổ động viên Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Cổ động viên Việt Nam

Đứng giữa Quảng trường Đỏ, biểu tượng của nước Nga, câu chuyện của chúng tôi xoay quanh chủ đề bóng đá.

Những thành viên trong đoàn cổ động viên Việt Nam, có người sẽ chỉ xem 2 trận tứ kết Pháp — Uruguay tại Niznhi Novgorod ngày 6-7 và Nga-Croatia tại Sochi ngày 7-7, nhưng có những người sẽ xem đến tận trận chung kết. Kể cho chúng tôi về chương trình thăm quan nước Nga lần này, trưởng đoàn cổ động viên Việt Nam sôi nổi nói về những nhận định của mình về những trận đấu sắp tới.

© Sputnik / Ekaterina BulanovaCổ động viên Việt Nam
Cổ động viên Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Cổ động viên Việt Nam

— Theo đánh giá của tôi thì đội Nga và Brazil sẽ vào chung kết. Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chính là các đội mạnh nhất đã bị loại hết. — Anh Văn Trần Hoàn đưa ra tiên đoán của mình.

Lễ hội Bóng đá Hy vọng - Sputnik Việt Nam
Đại sứ trẻ người Việt chơi bóng trên Quảng trường Đỏ trong mùa World Cup 2018

Sputnik: Thế theo anh đội nào sẽ vô địch?

Brazil! Brazil là một đội rất mạnh, cả về phòng ngự, lẫn tấn công và đương nhiên, đây là ứng cử viên số 1 của World Cup này.

Sputnik: Anh đánh giá như thế nào về đội Nga năm nay?

Đội Nga năm nay có dàn cầu thủ tốt, có huấn luyện viên tốt, đặc biệt có sự cỏ vũ mạnh mẽ và nhiệt tình của khán giả. Thủ môn cũng mạnh, có lẽ đó là truyền thống rồi. Bóng đá Xô —Viết trước đây cũng có những thủ môn rất mạnh, như huyền thoại Lev Iashin, như Rinat Dasaev…

Trong đoàn cổ động viên đến từ Việt Nam mà chúng tôi gặp hôm nay, có những người đã từng sinh sống, học tập ở Nga, như anh Văn Trần Hoàn, nhưng cũng có người lần đầu tiên tới xứ sở bạch dương.

— Tới nước Nga lần đầu tiên, tôi thấy rất ấn tượng với con người ở đây: thân thiện, lịch sự. Đất nước Nga thì đẹp, cổ kính, trang trọng và lịch sự. Và thật sự vĩ đại! — Anh Mai Thế Truyền, thành viên đoàn cổ động viên Việt Nam nói với Sputnik.

© Sputnik / Ekaterina BulanovaCổ động viên Việt Nam
Cổ động viên Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Cổ động viên Việt Nam

Hòa trong nắng hè dịu đầu tháng 7, thăm quan những danh lam thắng cảnh, những công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng, đẹp rực rỡ trong không gian World Cup 2018, và đá bóng trên… Quảng trường Đỏ, những trải nghiệm đó, như các cổ động viên của các nước đều nói, là không bao giờ quên. Cảm ơn nước Nga! — họ tươi cười nói.

© Sputnik / Ekaterina BulanovaCổ động viên Việt Nam
Cổ động viên Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Cổ động viên Việt Nam
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала