Đảng và Nhà nước Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Mỹ

© Ảnh : Trí Dũng - TTXVNChiều 8/7/2018, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo thăm chính thức Việt Nam.
Chiều 8/7/2018, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo thăm chính thức Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiều 8.7, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp xã giao Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tổng bí thư bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần tích cực thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh… qua đó tích cực xây dựng lòng tin, sự hiểu biết lẫn nhau.

Chiều 8/7/2018, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo thăm chính thức Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Mỹ khuyên Triều Tiên học theo “phép màu” của Việt Nam

Tổng bí thư khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ, tin tưởng rằng quan hệ hợp tác đối tác toàn diện VN — Mỹ sẽ tiếp tục phát triển ngày càng tốt đẹp trong thời gian tới vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Ngoại trưởng Pompeo khẳng định Mỹ coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện với VN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực Ấn Độ — Thái Bình Bương, ủng hộ tự do hàng hải, giải quyết hòa bình các tranh chấp và bất đồng trên Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế…

© Ảnh : Trí Dũng - TTXVNChiều 8/7/2018, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo thăm chính thức Việt Nam.
Chiều 8/7/2018, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo thăm chính thức Việt Nam.  - Sputnik Việt Nam
Chiều 8/7/2018, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo thăm chính thức Việt Nam.

Hài cốt vừa được hồi hương sẽ được đưa đến Phòng Giám định Trung tâm của DPAA tại Hawaii. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam bàn giao thêm 3 bộ hài cốt quân nhân Mỹ
* Theo Bộ Ngoại giao, ngày 8.7, lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh VN lần thứ 144 đã diễn ra tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Tại lần này, đại diện phía VN bàn giao cho phía Mỹ 2 bộ hài cốt do các đội hỗn hợp và đơn phương khai quật được trong đợt tìm kiếm chung lần thứ 131 (tháng 5 — 7.2018).

Số hài cốt này được các chuyên gia pháp y hai nước giám định chung tại Đà Nẵng, kết luận có thể liên quan các trường hợp quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh VN và đề nghị chuyển về Hawaii, Mỹ để xác minh thêm. Đây là đợt trao trả hài cốt lần thứ 144 kể từ năm 1973.

Theo: Thanh Niên

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала