Hoa Kỳ nói về chiến lợi phẩm từ Liên Xô

© AP PhotoMiG-15
MiG-15 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Không chỉ Liên Xô và Nga thu giữ và nghiên cứu các mẫu vũ khí phương Tây, mà Mỹ và các đồng minh cũng thường xuyên điều tra vũ khí Xô viết và Nga, tờ The National Interest viết.

Истребитель танков Jagdtiger. Музей бронетехники в Кубинке - Sputnik Việt Nam
Liên Xô đã thu thập thông tin về vũ khí của Mỹ như thế nào?
Ấn bản của Mỹ lưu ý rằng năm 1951, ban chỉ huy Anh-Mỹ đã cố gắng khôi phục lại máy bay chiến đấu phản lực MiG-15 của Liên Xô bị rơi. Tạp chí lưu ý rằng việc nghiên cứu bí mật quân sự của Liên Xô đã được các phi công đào ngũ giúp đỡ rất nhiều. Trường hợp đáng chú ý nhất mà TNI nêu lên là chuyến bay của Victor Belenko từ Liên Xô đến Nhật Bản bằng máy bay đánh chặn MiG-25P, hồi năm 1976.

The National Interest viết rằng các thiết bị quân sự của Liên Xô như xe tăng T-62 và T-72, xe chiến đấu bộ binh và dự án tên lửa phòng thủ chống tăng thế hệ đầu tiên "Malyutka" phương Tây nhận được từ các quân nhân Israel.

"Quy tắc cơ bản của cuộc chiến là thế này: nếu anh sử dụng vũ khí của mình trong trận chiến, kẻ thù của anh sẽ thu được nó vào tay họ", tờ báo kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала