Trump hối thúc các nước NATO tăng chi tiêu quốc phòng

CC BY 2.0 / U.S. Army/Terry Rajsombath / U.S. Best Squad - Day 2NATO ở châu Âu
NATO ở châu Âu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trước chuyến đi tới hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump một lần nữa hối thúc các nước NATO tăng chi tiêu quốc phòng.

"Các nước NATO cần phải trả NHIỀU hơn, còn Hoa Kỳ cần trả ÍT hơn. Rất bất công", — Trump viết trên Twitter.

NATO - Sputnik Việt Nam
NATO cho rằng cuộc gặp giữa hai ông Trump với Putin sẽ làm suy yếu an ninh ở châu Âu
Tổng thống Trump sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Bắc Đại Tây Dương vào ngày 11-12 tháng 7 tại Brussels.

"Tôi đang chuẩn bị cho chuyến đi châu Âu. Cuộc gặp đầu tiên là với NATO. Hoa Kỳ đang chi phí nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác để bảo vệ châu Âu. Điều đó không công bằng đối với  những người đóng thuế ở Mỹ. Ngoài ra chúng tôi còn đang mất 151 tỷ USD trong thương mại với EU. Các nước EU thu của chúng tôi những món lệ phí lớn và đang tạo rào cản", — Tổng thống Mỹ viết trên Twitter.

Trump nhiều lần hô hào các đối tác trong Khối Liên minh thực hiện các thỏa thuận đạt được tại Bucharest về tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP, đe rằng nếu không thì sẽ cắt giảm phần tham gia của Mỹ vào các chương trình chung về đảm bảo an ninh cho các nước thành viên NATO.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала