Người đứng đầu NATO nói về Crưm của Nga

© AFP 2023 / John ThysJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việc sát nhập Crưm với Nga không phải là một cái cớ để cô lập nước này với thế giới. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tuyên bố như vậy hôm thứ Tư, ngày 11 tháng 7.
Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Stoltenberg: Dự án "Dòng chảy Bắc-2" - là quyết định quốc gia, không phải vấn đề của NATO

"Chúng tôi không thừa nhận việc sáp nhập Crưm, chúng tôi không công nhận sự tuyên truyền, hành động trong không gian mạng, can thiệp vào bầu cử, chúng tôi thấy một sự cố (với cựu sĩ quan GRU Sergei Skripal ngộ độc) ở Salisbury. Nhưng tôi không coi đây là một lý do để cô lập Nga" — ông Jens Stoltenberg nói tại diễn đàn NATO Engage trước hội nghị thượng đỉnh các nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương.

Stoltenberg cũng chỉ ra rằng tại thời điểm này không có "mối đe dọa sắp xảy ra chống bất kỳ thành viên  nào của liên minh" từ phía Moskva. Đồng thời, các thành viên của khối "nhìn thấy một nước Nga ngày càng tự tin, đang sử dụng vũ lực chống các nước láng giềng."
Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương diễn ra tại Brussels trong các ngày 11-12 tháng 7.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала