EC giải thích về cơn đau thần kinh tọa của ông Juncker

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhJean-Claude Juncker
Jean-Claude Juncker - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) – Người đứng đầu Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker bị một cơn đau thần kinh tọa cấp, bây giờ ông cảm thấy đỡ hơn và đang dùng thuốc, tuần tới ông dự kiến chương trình làm việc dày đặc, - ông Margaritis Shinas phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu nói với các phóng viên hôm thứ Sáu.
Jean-Claude Juncker - Sputnik Việt Nam
Juncker suýt ngã vào Poroshenko tại hội nghị thượng đỉnh NATO (Video)

"Tôi muốn thông báo rằng chiều tối thứ Tư, người đứng đầu Ủy ban châu Âu đã bị một cơn đau thần kinh tọa cấp,  trước đây chính ông Juncker đã giải thích công khai rằng điều này ảnh hưởng đến khả năng đi bộ của ông, đó cũng là những gì đã xảy ra hôm thứ Tư. Ông đang dùng thuốc và cảm thấy ổn hơn. Ngay hôm qua ông đã có một chương trình hoàn chỉnh liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh NATO và những hoạt động khác, còn tuần sau dự kiến một lịch trình công tác dày đặc và ông Juncker sẽ tiếp tục làm việc cần mẫn như xưa nay", — ông Shinas cho biết.

Trả lời câu hỏi của các nhà báo — liệu ông Juncker có khả năng hoàn thành nhiệm kỳ của mình vào năm 2019 hay chăng —, phát ngôn viên khẳng định là đủ sức.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала