Tòa án Nhân quyền châu Âu buộc Nga phải bồi thường cho ban nhạc Pussy Riot 37.000 euro

© Ảnh : Fred Schaerli Công ước châu Âu về Nhân quyền
Công ước châu Âu về Nhân quyền - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR) phán quyết rằng Nga vi phạm một số điều khoản của Công ước châu Âu về Nhân quyền đối với thành viên của ban nhạc punk Pussy Riot, và chính quyền Nga phải bồi thường chọ họ số tiền hơn 37.000 euro.

Điều này được thông báo trên trang web ECHR.

"Tòa án đã quyết định buộc Nga phải đền bù thiệt hại tinh thần cho bà Aliehina và bà Tolokonnikova mỗi người 16 000 €, cho bà Samutsevich — 5.000 €" — quyết định của tòa án cho biết.

ECHR cũng yêu cầu chính quyền Nga trả 11.760 € chi phí tòa án.

Phán quyết của tòa án lưu ý rằng các điều khoản của Công ước châu Âu về Nhân quyền đã bị vi phạm liên quan đến ban nhạc trong quá trình điều tra vụ việc tại Nhà thờ Đấng Cứu Thế tại Moskva.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp Nga tuyên bố rằng quyết định ECHR về Pussy Riot không có hiệu lực và có thể bị kháng án trong thời gian ba tháng.

"Quyết định của ECHR về vụ "Aliehina và những người khác chống Liên bang Nga" không có hiệu lực và có thể bị Bộ Tư pháp Nga kháng cáo trong vòng ba tháng," dịch vụ báo chí của Bộ Tư pháp Nga cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала