Bộ Ngoại giao Nga: Xoá tội cho Kiev trong vụ MH17 là thực tế trắng trợn

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Matxcơva gọi việc Hà Lan xoá tội của Kiev không đóng không phận phía trên khu vực có hoạt động chiến sự trong vụ MH17 là thực tế trắng trợn, - Cục Thông tin và Báo chí của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao lo ngại về sự thiên vị của cuộc điều tra hiện tại, chỉ dựa trên thông tin từ các mạng xã hội và các nguồn mở không được kiểm chứng cũng như cộng tác với cổng Belkingcat khét tiếng vì những cuộc "điều tra" giả mạo.

Thông cáo lưu ý rằng Nga ngay từ đầu đã nhất trí ủng hộ cuộc điều tra quốc tế toàn diện và khách quan về thảm họa với máy bay Boeing MH17, và ủng hộ việc thông qua Nghị quyết 2166 của Hội đồng Bảo an LHQ.

"Chúng tôi ngay lập tức đề xuất tất cả hỗ trợ kỹ thuật và chuyên gia cần thiết, bao gồm cả việc xem xét kinh nghiệm điều tra vụ tai nạn của máy bay Siberia Airlines, bị lực lượng phòng không Ukraina bắn rơi năm 2001 trên Biển Đen", — thông cáo nhấn mạnh.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала