Xe container mất lái, Trung tá Bộ đội Biên phòng tử vong

© Ảnh : Báo Thừa Thiên HuếBộ đội Biên phòng
Bộ đội Biên phòng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Xe container bất ngờ trôi dốc, đâm đổ bốt gác của bộ đội biên phòng và cuốn 1 cán bộ biên phòng vào gầm xe.

Hôm nay (18/7), Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một cán bộ của đồn tử nạn.

Đại tá Võ Tuấn Dũng. - Sputnik Việt Nam
Tổng Cục cảnh sát thông tin chính thức việc Cục phó C50 Võ Tuấn Dũng tử vong

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 17/7, chiếc xe container mang biển kiểm soát 43C-042.87, kéo theo rơ-moóc 43R-016.87 do tài xế Mai Nhật Minh (32 tuổi, ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) điều khiển vận chuyển hàng hóa từ Lào qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Khi chiếc xe vừa qua khu vực kiểm soát thì bị hỏng máy. Tài xế Minh đã dừng xe sửa chữa. Sửa xong, tài xế nổ máy xe rồi ra chỗ khác rửa tay. Bất ngờ chiếc xe bị trôi đi.

© VOVHiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn. - Sputnik Việt Nam
Hiện trường vụ tai nạn.

Tội phạm - Sputnik Việt Nam
Bắc Giang: Phó giám đốc làm gì sau khi bắn nữ giám đốc tử vong?
Lúc này, Trung tá Lê Quang Trung (48 tuổi, quê xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) là cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cha Lo đang ở trong bốt gác làm nhiệm vụ thì bị chiếc xe trôi mạnh, tông vào bốt gác.

Cú tông mạnh làm bốt gác bị nghiền nát, cuốn Trung tá Trung vào gầm xe. Nhiều người dân xung quanh tới cứu nạn nhân ra ngoài rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh Trung đã tử vong.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo cho biết, hiện nay đang có Ban Chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vào, phối hợp cùng Công an và Viện kiểm sát điều tra.

"Đây là sự việc đáng tiếc, các cơ quan liên quan đang còn khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm xe, phía đơn vị đang tập trung lo hậu sự và các chế độ cho trung tá Trung", Thượng tá Nguyễn Thanh Hải nói.

Theo: VOV

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала