Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hối thúc các nước ngừng hợp tác kỹ thuật-quân sự với Nga

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteBộ Ngoại giao Mỹ
Bộ Ngoại giao Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đang cố gắng thuyết phục các nước khác chấm dứt hợp tác kỹ thuật-quân sự với Nga, - Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cho biết.
Anatoly Antonov - Sputnik Việt Nam
Đại sứ Antonov: Nga-Mỹ có tiềm năng hợp tác to lớn trong lĩnh vực ổn định chiến lược

"Không có gì bí mật là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi điện tín rõ ràng cho tất cả các đại sứ quán ở nước ngoài, hô hào các nước ngừng hợp tác với Matxcơva  trong lĩnh vực  kỹ thuật-quân sự.  Đòn tấn công giáng vào chúng ta là khá mạnh. Quý vị hãy xem, những cuộc thương lượng nào đang được xúc tiến giữa Nga vàThổ Nhĩ Kỳ về hợp đồng cung cấp các hệ thống S-400. Tôi muốn xác nhận với quý vị rằng có những cuộc tranh luận nóng bỏng cũng đang diễn ra liên quan đến các vị khách hàng quan trọng khác muốn mua vũ khí Nga", — Đại sứ Antonov tuyên bố tại Câu lạc bộ "Valdai" trong cuộc thảo luận về kết quả hội nghị thượng đỉnh Helsinki.

Hoa Kỳ liên tục ráo riết tác động nhằm thay đổi quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ về mua các tổ hợp S-400 của Nga. Cụ thể, Washington đe dọa ngừng cung cấp cho Ankara các máy bay F-35.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала