Nga có thể tạo ra trạm mặt trăng với hệ thống khoan sâu

© Ảnh : pixabayTrái đất, Mặt trăng
Trái đất, Mặt trăng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SOCHI (Sputnik) - Có thể trong tương lai, trạm tự động trên mặt trăng có trang bị hệ thống khoan đất đến độ sâu bốn mét sẽ được chế tạo ở Nga, người đứng đầu Roscosmos Dmitry Rogozin nói với các nhà báo.
Mặt trăng và máy bay lúc hoàng hôn - Sputnik Việt Nam
NASA cho biết khi nào có di dân đầu tiên định cư trên Mặt trăng

Theo chương trình không gian liên bang, Nga dự định gửi trạm "Luna-27" tới vệ tinh tự nhiên của Trái đất vào năm 2022. Nó cũng sẽ được trang bị một giàn khoan, nhưng với khả năng khoan chỉ đến độ sâu hai mét.

"Hôm nay chúng ta được trình bày những công nghệ thú vị liên quan đến việc tạo ra khoan mặt trăng… Đây là một cơ hội để sử dụng khoan regolith đến độ sâu bốn mét… Chúng tôi sẵn lòng nhận lấy nó, và tôi sẽ giới thiệu nó thích ứng với việc tạo ra một  loại máy cụ thể", — ông Rogozin cho biết trong chuyến thăm trung tâm giáo dục "Sirius" ở Sochi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала