Nguồn Sputnik: Mỹ đã ép chính phủ Afghanistan phải cho phép tướng Dostum trở về nước

© Sputnik / JAKPhó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul
Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về nước sau hơn 1 năm sống lưu vong ở Thổ Nhĩ Kỳ do những bất đồng với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.
Binh sĩ Mỹ tại Afghanistan - Sputnik Việt Nam
NATO tiết lộ thời hạn trụ lại ở Afghanistan

Nguồn tin của Sputnik cho biết rằng, thỏa thuận về việc tướng Dostum trở về Afghanistan đạt được vì Mỹ đã gây áp lực lên Tổng thống Ashraf Ghani.

Theo nguồn tin từ Phong trào Hồi giáo Afghanistan (người đứng đầu nhóm chính trị — quân sự này là tướng Dostum), trong bối cảnh những cuộc biểu tình phản đối ở phía Bắc Afghanistan sau vụ bắt giữ ở tỉnh Faryab người đại diện đặc biệt của Dostum ông Nizamoddin Qaisari, các thành viên tích cực của phong trào này đã thực hiện những bước đi để gây áp lực lên vị tổng thống, kết quả là ông Ghani buộc phải bắt đầu đàm phán với tướng Dostum.

© Sputnik / JAKPhó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul
Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul - Sputnik Việt Nam
Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul

Theo nguồn tin khác của Sputnik, tại cuộc gặp gần đây ở Kabul với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan Salahoddin Rabbani đã nói rằng, Tổng thống Afghanistan không tuân thủ các điều khoản trong Thỏa thuận của chính phủ đoàn kết dân tộc, ông đã tập trung quyền lực vào tay mình và đang cai trị không tư vấn với bất cứ ai. Ông Rabbani nói thêm rằng, nếu Hoa Kỳ không gây ảnh hưởng đến tổng thống Afghanistan, thì phe đối lập sẽ mở rộng làn sóng biểu tình với quy mô lớn hơn. Ngoại trưởng Pompeo đã cảnh báo rằng, nếu trong 2 tháng tới ông Ghani không thực hiện những biện pháp nhằm  giải quyết những bất đồng nội bộ trong chính phủ, Hoa Kỳ sẽ xem xét khả năng tạo ra một chính phủ lâm thời.

© Sputnik / JAKPhó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul
Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul - Sputnik Việt Nam
1/6
Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul
© Sputnik / JAKPhó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul
Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul - Sputnik Việt Nam
2/6
Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul
© Sputnik / JAKPhó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul
Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul - Sputnik Việt Nam
3/6
Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul
© Sputnik / JAKPhó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul
Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul - Sputnik Việt Nam
4/6
Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul
© Sputnik / JAKPhó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul
Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul - Sputnik Việt Nam
5/6
Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul
© Sputnik / JAKPhó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul
Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul - Sputnik Việt Nam
6/6
Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul
1/6
Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul
2/6
Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul
3/6
Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul
4/6
Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul
5/6
Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul
6/6
Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã trở về Kabul

Abdul Rashid Dostum đã rời Afghanistan sang Thổ Nhĩ Ky vào tháng 5/2017 sau khi bị cáo buộc tổ chức vụ bắt cóc và tra tấn đối thủ chính trị Ahmad Ishchi. Khi đó đại diện của tướng Dostum ông Bashir Ahmad Tahyanj đã cho biết rằng, mục đích ông Dostum đến Thỏ Nhĩ Kỳ là để kiểm tra sức khỏe và vì lý do riêng của gia đình, và sau đó ông Dostum sẽ trở về nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала